Na Uy bắt kẻ tình nghi làm gián điệp cho 'nước ngoài'

17/08/2020 22:35 GMT+7

Cơ quan Tình báo Na Uy ngày 17.8 cho biết đã bắt giữ một công dân nước này bị tình nghi tuồn thông tin bí mật quốc gia ra nước ngoài.

Theo AFP, Cơ quan Tình báo Na Uy từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về nghi can, hoặc quốc gia được cho là đã nhận được thông tin mật trên.
“Người đàn ông này chính thức bị nghi ngờ cung cấp thông tin cho nước ngoài, vốn có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia”, Cơ quan Tình báo Na Uy thông báo trên Twitter.
Theo Đài truyền hình NRK của Na Uy, nghi phạm gián điệp là công dân Na Uy gốc Ấn Độ và ở độ tuổi 50.
Phát ngôn viên Trond Hugubakken của Cơ quan Tình báo Na Uy đã từ chối xác nhận thông tin được đưa trên Đài NRK.
Nghi phạm bị bắt tại thủ đô Oslo của Na Uy ngày 15.8. Nếu bị kết tội gián điệp, nghi phạm có thể lãnh án tù 15 năm.
Trong báo cáo thường niên được công bố vào tháng 2, Cơ quan Tình báo Na Uy đã cảnh báo về nguy cơ gián điệp trong một số lĩnh vực xã hội - từ chính trị, tài chính, quốc phòng cho đến lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời đề cập Nga, Trung Quốc và Iran là những mối đe dọa cụ thể.

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Nga - Na Uy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.