Myanmar phá mạng lưới buôn ma túy ở Tam giác vàng

11/08/2017 09:33 GMT+7

Lực lượng an ninh Myanmar đã mở cuộc đột kích vào 4 ngôi nhà ở Tachilek, thị trấn biên giới thuộc bang Shan tiếp giáp với Thái Lan.

Trong chiến dịch truy quét được xem là lớn nhất năm nay, cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 20 triệu viên ma túy tổng hợp, khoảng 200 kg ma túy đá, 9,1 kg heroin, 610.000 viên thuốc lắc...
Theo AFP, nhà chức trách còn thu giữ nhiều khuôn đúc để in nhãn hiệu lên các chất kích thích, trong đó có những biểu tượng “999” và “WY” của nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Wa. Đây là nhóm kiểm soát mạng lưới sản xuất thuốc phiện và ma túy ở khu Tam giác vàng - vùng giao nhau giữa Myanmar, Lào và Thái Lan.
“Lực lượng cảnh sát Myanmar đang điều tra vụ việc và sẽ có hành động thích hợp với 4 người bị bắt”, theo thông báo từ chính quyền Tachilek. Ở Myanmar, mỗi viên ma túy tổng hợp có giá từ 2 - 5 USD. Tuy nhiên, giá của chúng sẽ bị đội lên khi được vận chuyển sang Thái Lan và các nước còn lại ở Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.