Myanmar “không còn tù nhân chính trị”

01/01/2014 00:56 GMT+7

Theo AFP, Myanmar ngày 31.12 tuyên bố “không còn tù nhân chính trị” sau khi ban hành lệnh tổng ân xá nhằm hoàn tất cam kết phóng thích toàn bộ những người bất đồng chính kiến vào cuối năm nay.

Myanmar đã trả tự do cho hàng chục tù nhân trong khuôn khổ những cải cách mạnh mẽ được thực thi kể từ khi chấm dứt chế độ quân sự vào năm 2011. Thông báo của Myanmar không nói rõ có bao nhiêu người sẽ được trả tự do trong dịp này.

Theo các nhà hoạt động, có 40 người bất đồng chính kiến vẫn còn đang bị giam giữ tại Myanmar trước thời điểm ân xá.

Lệnh ân xá cũng áp dụng cho những người đang chờ ngày ra tòa vì các tội danh quy định trong những đạo luật gây tranh cãi như Đạo luật Tình trạng khẩn cấp và các luật quy định về quyền tự do tụ tập và quyền biểu tình.

Tuy nhiên, theo Kyodo News, sắc lệnh này sẽ không áp dụng cho những người bị khởi tố sau ngày 31.12.2013.

Trùng Quang

>> Myanmar cần tránh áp lực về biển Đông
>> Myanmar chi 34 triệu USD đăng cai hội nghị ASEAN
>> Myanmar thả thêm 69 tù nhân chính trị
>> Indonesia phá âm mưu đánh bom Đại sứ quán Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.