Myanmar đốt số ma túy trị giá nửa tỉ USD

27/06/2021 05:15 GMT+7

Theo AFP, chính quyền Myanmar hôm qua thiêu rụi số ma túy trị giá hơn nửa tỉ USD nhân Ngày quốc tế phòng chống mua bán và lạm dụng ma túy.

Tại Yangon, những bao cần sa cùng các phiến heroin, ketamine, tramadol và ma túy đá đã được chất lên giàn thiêu. Lực lượng cảnh sát chống ma túy Myanmar cho biết các buổi lễ đốt ma túy cũng được tổ chức tại thành phố Mandalay và Taunggyi thuộc bang Shan. Tổng lượng ma túy trị giá gần 668 triệu USD, bao gồm 224 triệu viên ma túy, đã bị thiêu rụi ở 3 thành phố.
Đầu tháng này, LHQ cảnh báo các băng nhóm tội phạm ma túy đã thích nghi với những biện pháp chống Covid-19 và đang mở rộng thị trường ma túy đá ở Đông Á và Đông Nam Á, với bang Shan của Myanmar là nguồn cung chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.