Mỹ yêu cầu công dân rời Thổ Nhĩ Kỳ

31/03/2016 07:00 GMT+7

AFP ngày 30.3 đưa tin Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo yêu cầu thân nhân các binh sĩ đồn trú tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ về nước vì lý do an ninh.

Thông báo nêu rõ địa điểm là thành phố Adana, nơi có lãnh sự quán Mỹ và căn cứ không quân Incirlik, cùng 2 tỉnh Ismir và Mugla.
Chính phủ Mỹ sẽ chịu mọi chi phí phát sinh từ việc sơ tán cho tổng cộng 670 người và 287 con thú cưng. Song song đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra cảnh báo mọi công dân nước này về nguy cơ khủng bố gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
“Hãy tránh xa những nơi đông người, bao gồm cả những thắng cảnh nổi tiếng”, cảnh báo viết. Cùng ngày, Đài Sky News dẫn nguồn tin tình báo cho hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các trường học của người Do Thái tại Thổ Nhĩ Kỳ. Israel nhanh chóng kêu gọi công dân rời Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt và tránh du lịch đến đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.