Mỹ xử người làm gián điệp cho Nga

23/08/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua, một tòa án tại bang Virginia, Mỹ ra phán quyết kết tội cựu chuyên gia mật mã của hải quân là Robert Patrick Hoffman II làm gián điệp cho Nga.

Theo tờ The Virginian-Pilot, Hoffman II đã phục vụ trong hải quân Mỹ suốt 20 năm và giải ngũ hồi năm 2011. Ngay khi vừa về hưu, bị cáo lập tức bay sang Đông Âu rồi trở về nên các cơ quan an ninh Mỹ bắt đầu nghi ngờ và theo dõi. Sau đó, một số nhân viên FBI giả làm điệp viên Nga liên lạc với Hoffman II và đề nghị mua bí mật quân sự Mỹ. Hoffman II bị bắt hồi năm ngoái khi đang trao nhiều tài liệu tuyệt mật về công nghệ hải quân, bao gồm hệ thống giám sát hoạt động tàu ngầm, cho các “đối tác Nga”. Mức án dành cho bị cáo sẽ được đưa ra trong vài tháng tới và Hoffman II có thể phải ngồi tù chung thân.

 Mỹ xử người làm gián điệp cho Nga
Cựu quân nhân Hoffman II - Ảnh: The Virginian-Pilot

Lê Loan

>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Ấn Độ có thể thuê tàu ngầm Nga
>> Hỗ trợ cho người Việt bị trục xuất khỏi Nga về nước
>> Nga giúp Ấn Độ điều tra vụ nổ tàu
>> Nga trục xuất 570 người Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.