Mỹ xây cơ sở quân sự mới ở Úc

31/07/2019 08:22 GMT+7

Reuters ngày 30.7 đưa tin Mỹ đang lên kế hoạch xây thêm cơ sở hạ tầng quân sự tại Úc một khi quốc hội nước này thông qua khoản ngân sách 211,5 triệu USD (gần 5.000 tỉ đồng) cho hải quân.

Theo Ngoại trưởng Úc Marise Payne, diễn tiến này hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận song phương ký năm 2011 cho phép 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú mỗi năm tại Úc, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập song phương.
Hiện lực lượng Mỹ đang luân phiên đồn trú tại căn cứ của nước chủ nhà ở TP.Darwin.
Các bên liên quan chưa tiết lộ địa điểm nhưng truyền thông Úc dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ có kế hoạch xây cơ sở mới cũng tại Darwin và có thể nằm gần một bến cảng đã được một tập đoàn Trung Quốc thuê từ năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.