Mỹ vượt Trung Quốc về số ca tử vong vì Covid-19 sau ngày 'chết chóc'

Khánh An
Khánh An
01/04/2020 07:34 GMT+7

Mỹ xây thêm 341 bệnh viện dã chiến , trong khi ghi nhận đến 800 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ.

Hãng Reuters đưa tin chính phủ Mỹ đang chạy đua xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến gần các thành phố lớn nhằm giảm tải cho hệ thống y tế sau khi nước này vào ngày 31.3 (giờ địa phương) ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 là 800 người trong vòng 24 giờ.
Tại Mỹ, hơn 3.700 người đã tử vong vì Covid-19, cao hơn số nạn nhân thiệt mạng các vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 21.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 184.000.
Các chuyên gia y tế tại Nhà Trắng dự báo số người thiệt mạng vì Covid-19 có thể lên đến 100.000-200.000. Hơn 30 tiểu bang đã ra lệnh buộc người dân ở nhà để đề phòng lây nhiễm.

[VIDEO] Tổng thống Trump: Mỹ đối mặt "2 tuần cực kỳ đau đớn" trong đại dịch Covid-19

Nhiều bệnh viện dã chiến sắp được xây tại bang New York, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tại Mỹ. Thống đốc Bill de Blasio kêu gọi chính quyền liên bang tăng cường hỗ trợ.
"Đây là thời điểm mà chúng ta phải chuẩn bị cho tuần tới khi dự kiến số ca tăng khổng lồ. Điều tôi đề nghị rất rõ ràng vào tuần rồi là điều động quân y đến đây”, ông nhấn mạnh.
Ông de Blasio phát biểu tại trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King tại quận Queens, nơi đang gấp rút xây bệnh viện dã chiến. Ông đề nghị chính phủ bổ sung thêm 1.000 y tá, 300 chuyên gia về hô hấp và 150 bác sĩ.
Đài ABC dẫn lời tướng Toodd Semonite cho biết lực lượng công binh đang tìm kiếm các khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và các khu vực rộng để xây đến 341 bệnh viện dã chiến.
Lực lượng này chỉ mất 1 tuần để chuyển Trung tâm hội nghị Jacob Javits tại New York thành bệnh viện tạm thời với 1.000 giường.

[VIDEO] Hơn 42.000 người tử vong vì Covid-19, thế giới có 857.480 ca nhiễm

Tại New York, trung tâm hội nghị Los Angeles đang được vệ binh quốc gia chuyển thành trạm y tế liên bang.
California ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh trong vài ngày qua, với tổng cộng 7.400 ca nhiễm và 150 ca tử vong. Hawaii ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 vào ngày 31.1, và Wyoming là tiểu bang duy nhất tại Mỹ chưa có ca tử vong vì bệnh dịch này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.