Mỹ, Venezuela rút nhà ngoại giao về nước

25/01/2019 08:51 GMT+7

Washington đã triệu hồi một số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Venezuela. Caracas cũng có động thái tương tự.

“Bộ Ngoại giao ra lệnh cho các nhà ngoại giao và nhân viên không quan trọng tại Đại sứ quán Mỹ ở Venezuela rời khỏi nước này”, theo AP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25.1.
Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela trước đó cũng đã ra lệnh cho mọi nhà ngoại giao Venezuela rời Mỹ và đóng cửa đại sứ quán. Ông Maduro đã ra thời hạn 72 giờ cho tất cả nhà ngoại giao Mỹ phải rời Venezuela.
Hôm 23.1, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” trong một cuộc biểu tình của phe đối lập ở thủ đô Caracas.
Tổng thống Maduro mô tả những diến tiến này là một cuộc đảo chính do Washington hậu thuẫn, đồng thời nói rằng ông đang cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro tuyên bố ủng hộ phe đối lập. Canada, Argentina, Brazil, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Peru, Chile và Ecuador cũng theo chân.
Nga, Bolivia, Iran, Cuba, Nicaragua và Thổ Nhĩ Kỳ thì lên tiếng ủng hộ Tổng thống Maduro.
[VIDEO] "Tổng thống tự phong" Venezuela không được quân đội công nhận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.