Mỹ và Nga dẫn đầu về bán vũ khí

31/12/2015 08:54 GMT+7

Trong giai đoạn 2007 - 2014, Mỹ và Nga thu được từ việc bán vũ khí theo tuần tự là 250 tỉ và 85 tỉ USD, theo báo cáo cuối năm 2015 của Quốc hội Mỹ.

Trong giai đoạn 2007 - 2014, Mỹ và Nga thu được từ việc bán vũ khí theo tuần tự là 250 tỉ và 85 tỉ USD, theo báo cáo cuối năm 2015 của Quốc hội Mỹ.

Trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ chuẩn bị đưa đến Qatar, tháng 12.2015 - Ảnh: Không lực MỹTrực thăng chiến đấu Apache của Mỹ chuẩn bị đưa đến Qatar, tháng 12.2015 - Ảnh: Không lực Mỹ

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30.12 cho biết, bản báo cáo cuối năm 2015 có tựa đề “Việc bán vũ khí cho các nước đang phát triển trong giai đoạn 2007-2014”, do Quốc hội Mỹ công bố đã cho thấy sự gia tăng doanh số bán vũ khí của Mỹ và Nga.

Theo các tài liệu chính thức của chính phủ Mỹ, trong những năm 2011-2014, Mỹ với doanh số 115 tỉ USD và Nga là 41,7 tỉ USD là hai nước bán vũ khí nhiều nhất cho các nước đang phát triển.

Báo cáo lưu ý rằng nhu cầu về vũ khí của các nước đang phát triển tiếp tục tăng trưởng, do đó một số quốc gia, nhất là Mỹ và Nga, đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh rằng sở dĩ Mỹ và Nga có được vị thế dẫn đầu trong danh sách các nước bán vũ khí là vì trong thời gian Chiến tranh lạnh, hai cường quốc này giống như hai cực nam châm, đã hút vào xung quanh mình rất nhiều nước đang phát triển.

Ở giai đoạn 2007-2014, trong số các nước đang phát triển, Ả Rập Xê-Út đứng đầu về nhu cầu mua vũ khí, đã chi ra 86,6 tỉ USD để thực hiện việc này, trong đó 60 tỉ cho các hợp đồng mua vũ khí Mỹ.

Trong cùng thời gian đó, Ấn Độ đứng thứ hai với 38,1 tỉ USD dành cho các loại vũ khí, Iraq - 27,3 tỉ, UAE - 22,6 tỉ và Hàn Quốc 20,4 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.