Mỹ và châu Âu sắp họp bàn về Trung Quốc

13/07/2020 06:00 GMT+7

Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien đến thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 13.7 để thảo luận với các quan chức châu Âu về Trung Quốc và các vấn đề khác.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Ullyot cho biết Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien đến thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 13.7 trong chuyến thăm 3 ngày để thảo luận với các quan chức châu Âu về Trung Quốc và các vấn đề khác, theo trang Politico.
“Ông O’Brien sẽ gặp gỡ các quan chức Pháp, Anh, Đức, Ý nhằm tìm cách giải quyết một loạt thách thức về an ninh quốc gia như Trung Quốc, mạng di động thế hệ mới 5G, Nga, Afghanistan, Trung Đông/Bắc Phi và đại dịch Covid-19”, ông Ullyot nói.
Ông O’Brien có chuyến thăm này giữa lúc chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước châu Âu không cho phép Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) tham gia dự án phát triển 5G.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.