Mỹ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

Vũ Hân
Vũ Hân
07/05/2021 07:00 GMT+7

Mỹ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông .

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 6.5, tại Đối thoại ASEAN - Mỹ thường niên lần thứ 34 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Atul Keshap khẳng định chính quyền Tổng thống Biden coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn tăng cường hợp tác cùng ASEAN để giải quyết các thách thức đang đặt ra.
Mỹ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.
Mỹ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.