Mỹ, Ukraine bắt đầu tập trận lớn ở biển Đen, đặt Nga vào thế báo động?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/06/2021 09:20 GMT+7

Mỹ và Ukraine ngày 28.6 bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn ở biển Đen, với sự tham gia của hơn 30 quốc gia, đặt Nga trong tình thế báo động, theo Đài NHK.

Cuộc tập trận, mang tên “Sea Breeze 2021”, dự kiến kéo dài 2 tuần, với hơn 30 quốc gia, trong đó có một số thành viên của NATO, với khoảng 5.000 binh sĩ và hơn 30 tàu chiến. Cuộc tập trận thường niên này vẫn diễn ra trong hơn thập niên qua ở biển Đen.

Quân nhân Ukraine trong lễ khai mạc cuộc tập trận đa quốc gia ở vùng Kherson, Ukraine, ngày 28.6

Reuters

NATO gần đây tuyên bố đã gia tăng hiện diện ở khu vực kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Ukraine cho rằng số lượng lớn các nước tham gia cuộc tập trận phản ánh sự ủng hộ nước này có được từ khắp thế giới.
Nga đã đặt trong tình trạng báo động vì cuộc tập trận “Sea Breeze 2021”, theo NHK. Hồi tuần trước, Nga cho hay quân đội nước này bắn cảnh cáo nhắm vào một tàu chiến Anh khi tàu này đi qua vùng biển ngoài khơi Crimea, lập luận tàu vi phạm lãnh hải Nga.

Lần đầu bộ đôi chiến đấu cơ MiG-31K - tên lửa bội siêu âm Kinzhal đến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.