Mỹ truy tố ngân hàng Thụy Sĩ

04/02/2012 07:36 GMT+7

Giới công tố Mỹ vừa chính thức buộc tội Ngân hàng Wegelin của Thụy Sĩ về hành vi tạo điều kiện để công dân Mỹ trốn thuế. Wegelin, hệ thống ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ, bị cho là đang cất giữ ít nhất 1,2 tỉ USD của nhiều cá nhân giàu có của Mỹ.

Theo Reuters hôm qua, đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Mỹ quyết định truy tố một ngân hàng nước ngoài liên quan đến trốn thuế. Diễn biến mới nhất cho thấy Washington đang gia tăng áp lực đối với 10 ngân hàng Thụy Sĩ khác đang bị điều tra, trong đó có các tên tuổi lớn như Credit Suisse, Julius Baer và Basler Kantonalbank.

Chính quyền Thụy Sĩ chưa có phản ứng gì về vụ việc. Quốc gia này đang chịu áp lực lớn từ nhiều nước khác buộc phải từ bỏ nguyên tắc bảo mật ngân hàng và cung cấp danh tính khách hàng để phục vụ điều tra các vụ gian lận thuế.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.