Mỹ trừng phạt cựu thủ lĩnh yakuza Nhật sống ở Campuchia

10/12/2015 11:51 GMT+7

Chính phủ Mỹ hôm 9.12 xác định một cựu thủ lĩnh yakuza người Nhật là đối tượng bị trừng phạt kinh tế với cáo buộc dính líu vào hoạt động rửa tiền cho băng nhóm tội phạm lớn nhất nước Nhật là Yamaguchi-gumi, theo Kyodo News.

Chính phủ Mỹ hôm 9.12 xác định một cựu thủ lĩnh yakuza người Nhật là đối tượng bị trừng phạt kinh tế với cáo buộc dính líu vào hoạt động rửa tiền cho băng nhóm tội phạm lớn nhất nước Nhật là Yamaguchi-gumi, theo Kyodo News.

Băng đảng yakuza là mục tiêu trấn áp của Mỹ từ năm 2011-  Ảnh: AFPBăng đảng yakuza là mục tiêu trấn áp của Mỹ từ năm 2011- Ảnh: AFP
Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tiến hành phong tỏa trong phạm vi quyền hạn của Mỹ tài sản của Tadamasa Goto, di cư sang Campuchia sau khi bị "hất" khỏi băng Yamaguchi-gumi vào năm 2008, đồng thời cấm cựu thành viên yakuza này giao dịch với các công ty và cá nhân người Mỹ.
Goto, cựu thủ lĩnh của băng Goto-gu hiện đã giải tán, dưới trướng băng Yamaguchi-gumi, tiếp tục hỗ trợ băng này và những người từng theo y trong băng Goto-gumi “bằng cách rửa các khoản tiền giữa Nhật và Campuchia”, cơ quan trên cho biết.
Goto “có quan hệ sâu sắc với yakuza và đã trở thành công cụ cho các hoạt động tội phạm trên khắp thế giới”, ông John Smith, quyền giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ nói trong một thông báo.
Trong một sắc luật đưa ra hồi tháng 7.2011, Tổng thống Barack Obama đã xác định yakuza là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chỉ đạo Bộ Tài chính Mỹ tăng cường các biện pháp chống lại các băng nhóm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.