Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về thịt bò, tài chính

12/05/2017 13:30 GMT+7

Bộ trưởng Thượng mại Wilbur Ross ngày 12.5 tuyên bố quan hệ Mỹ - Trung đạt tầm cao mới, thể hiện qua thỏa thuận mới ở 10 lĩnh vực kinh doanh song phương.

Trong 10 lĩnh vực hợp tác vừa được công bố, Trung Quốc mở cửa cho thịt bò và khí đốt của Mỹ vào thị trường, và đổi lại sẽ được xuất khẩu thịt gà đã chế biến và mở ngân hàng trên lãnh thổ Mỹ, theo đài CNN.

Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh cho phép nhập khẩu trực tiếp thịt bò Mỹ kể từ năm 2003.

Những thỏa thuận trên đánh dấu bước tiến triển đầu tiên theo kế hoạch hành động 100 ngày đã được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thông qua trong cuộc họp thượng đỉnh tại Florida hồi tháng trước.

Ông Ross cho hay thỏa thuận mới ký kết chỉ là bước khởi đầu của hoạt động trao đổi và hợp tác với Trung Quốc. Thậm chí ông còn khẳng định điều mà hai nước đang hướng tới vượt xa “lịch sử quan hệ thương mại Mỹ - Trung từ trước đến nay”, theo tờ USA Today ngày 11.5.

“Có lẽ phải đến 500 khoản có thể thảo luận trong tương lai, có thể hơn 500”, theo ông Ross vẽ ra viễn cảnh đầy khả quan của hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.