Mỹ - Trung cam kết hợp tác thương mại, y tế bất chấp căng thẳng vì Covid-19

08/05/2020 11:07 GMT+7

Các quan chức đàm phán thương mại Mỹ - Trung ngày 8.5 nhất trí thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 bất chấp những căng thẳng gần đây vì dịch Covid-19 .

Theo AFP, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 8.5 điện đàm với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin để bàn về tình hình quan hệ thương mại song phương.
Trong thông báo do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, cả hai bên nhất trí nên tăng cường hợp tác kinh tế vĩ mô và sức khỏe công cộng, nỗ lực tạo ra điều kiện thuận lợi để thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời cam kết duy trì đối thoại.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng trong thời gian gần đây do dịch Covid-19.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng "chính trị hóa" vấn đề thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đe dọa đánh thuế mới lên Trung Quốc vì không hài lòng với cách xử lý của nước này đối với đại dịch và nghi ngờ mầm bệnh xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn dọa hủy bỏ thỏa thuận giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không giữ cam kết, trong đó có điều khoản phải mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ.
Theo tờ South China Morning Post, số liệu thương mại song phương được công bố hồi tuần trước cho thấy Trung Quốc còn lâu mới đạt được mục tiêu nói trên vì đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng đến chuỗi cung ứng của hai nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.