Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba

20/09/2019 07:49 GMT+7

Chính phủ Mỹ ra lệnh trục xuất hai nhà ngoại giao thuộc văn phòng Phái đoàn thường trực Cuba tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở thành phố New York.

Trong thông báo ngày 19.9, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc hai nhà ngoại giao Cuba đang cố "tiến hành chiến dịch gây ảnh hưởng" đe dọa an ninh quốc gia, nhưng không nêu thêm chi tiết cũng như danh tính.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết: "Chúng tôi đã thông báo với Bộ Ngoại giao Cuba về việc yêu cầu hai nhà ngoại giao này phải rời Mỹ ngay lập tức", theo AFP.
Theo bà Ortagus, Mỹ cũng hạn chế việc đi lại của tất cả nhà ngoại giao còn lại của văn phòng Phái đoàn thường trực Cuba tại LHQ ở New York. Họ chỉ được di chuyển trong phạm vi khu Manhattan của New York.

Mỹ áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận Cuba vì Havana ủng hộ chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Reuters

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez bác bỏ mọi cáo buộc từ Mỹ, cho rằng việc trục xuất nhà ngoại giao là nhằm gây căng thẳng để Washington đóng cửa đại sứ quán, tăng cường lệnh cấm vận Havana và làm leo thang căng thẳng.
Vụ trục xuất diễn ra ngay trước khi các lãnh đạo thế giới đến dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng LHQ.
Hồi tháng 9.2017, chính phủ Tổng thống Donald Trump đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba sau vụ các nhân viên sứ quán Mỹ tại Havana bị mắc căn bệnh bí ẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.