Mỹ triển khai quân đội đối phó dòng người di cư

29/10/2018 08:45 GMT+7

Sputnik hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết quân đội đã bắt đầu di chuyển các rào chắn đến khu vực biên giới phía nam trong kế hoạch đối phó dòng người di cư từ Trung Mỹ.

Theo ông, Lầu Năm Góc sẽ sớm thông báo chi tiết số lượng binh sĩ được điều động nhằm tăng cường thêm cho khoảng 2.000 người thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đang đóng tại đây. Bên cạnh đó, lực lượng bổ sung sẽ hỗ trợ Cục Hải quan và Biên phòng về hậu cần như cung cấp xe cộ và lều trại.
[VIDEO] Tổng thống Trump muốn đưa quân ra chặn đoàn di cư
Đến ngày 28.10, khoảng hơn 7.000 người di cư từ nhiều nước như Honduras, Guatemala, El Salvador và Nicaragua đã tiến đến bang Oaxaca ở phía nam Mexico, dự kiến có thể đến thủ đô Mexico City vào ngày 2.11, với mục tiêu cuối cùng là vào được nước Mỹ. Đoàn người khởi hành từ Honduras cách đây khoảng 2 tuần và đón nhận thêm nhiều thành viên trên đường đi. Phía Mexico đã ngỏ lời cấp giấy tờ định danh và việc làm cho những người di cư muốn đăng ký xin tị nạn ở nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.