Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm Neil Armstrong

28/08/2012 09:58 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm 27.8 đã ra lệnh treo cờ rủ tại nước Mỹ trong tang lễ của phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

>> Dân Mỹ đòi tổ chức quốc tang cho Neil Armstrong
>> Neil Armstrong: Một bước nhảy vọt của nhân loại
>> Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng Neil Armstrong qua đời

Theo một thông báo của Nhà Trắng, ông Obama đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng, mọi tòa nhà công sở, cũng như các căn cứ quân sự và tàu bè trong ngày chôn cất phi hành gia huyền thoại.

Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm Neil Armstrong
 Neil Armstrong và lá cờ Mỹ trên mặt trăng - Ảnh: AFP/NASA

Chỉ thị được đưa ra hai ngày sau khi gia đình Armstrong thông báo về cái chết của cựu phi hành gia vào hôm 25.8 nhằm "thể hiện sự kính trọng với Neil Armstrong", theo ông Obama.

Theo AP, tang lễ của Neil Armstrong dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu, 31.8.

Trước đó, từng có những cuộc thảo luận sơ bộ về việc tổ chức quốc tang cho Armstrong, người chọn lối sống khép kín trong nhiều thập kỷ sau thành tựu lịch sử, song một người phát ngôn của gia đình nói hiện vẫn chưa có thông tin về việc này.

Armstrong, người chỉ huy phi thuyền Apollo 11, đã trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào ngày 20.7.1969 và để lại câu nói bất hủ: “Đó là một bước đi nhỏ của (một) con người, một bước nhảy vọt của nhân loại”.

Armstrong cùng phi hành gia Edwin "Buzz" Aldrin đã ở lại trên mặt trăng hai tiếng rưỡi, thu thập mẫu đá, thực hiện các thí nghiệm và chụp hình trong khi phi hành gia còn lại Michael Collins vẫn ở trên phi thuyền.

Sơn Duân

>> Neil Armstrong: Một bước nhảy vọt của nhân loại
>> Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng Neil Armstrong qua đời
>> Công chiếu đoạn phim về Armstrong trên mặt trăng
>> NASA thông báo sứ mệnh thăm dò sao Hỏa mới
>> Tổng thống Mỹ đòi NASA báo cáo gấp về "người sao Hỏa
>> Tàu thám hiểm sao Hỏa của NASA hạ cánh thành công
>> Phi hành gia người máy: Kế hoạch M của NASA
>> NASA phóng phi thuyền thám hiểm mặt trăng
>> NASA với tham vọng lập căn cứ trên mặt trăng
>> Vụ NASA đánh mất hồ sơ lưu trữ tàu vũ trụ Apollo 11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.