Mỹ trả lại 4 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc sau nhiều năm tranh cãi

Khánh An
Khánh An
11/12/2019 17:15 GMT+7

Mỹ vừa chính thức trả lại 4 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc vào hôm nay 11.12.

Hãng Yonhap đưa tin Mỹ tiến hành trao trả lại 4 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc vào ngày 11.12, chấm dứt nhiều năm trì hoãn do bất đồng về công tác tẩy độc môi trường.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu quy trình trao trả căn cứ Yongsan phía nam Seoul, từng là trụ sở của Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (SFK), nhằm đảm bảo dự án xây dựng công viên quốc gia tại đây được triển khai đúng tiến độ.
Bốn căn cứ vừa được trao trả gồm căn cứ Eagle và Long ở Wonju, cách Seoul khoảng 130 km, căn cứ Market ở Bupyeong phía tây Seoul và bãi tập Shea thuộc căn cứ Hovey ở Dongdecheon phía bắc Seoul. Các căn cứ này đã đóng cửa từ năm 2009-2011.
Trước đó, thỏa thuận được thông qua tại cuộc họp lần thứ 200 liên quan đến Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ (SOFA). Theo hiệp ước, Mỹ có quyền duy trì 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc.
Sau khi tiếp nhận, Hàn Quốc sẽ tiến hành quy trình khử độc môi trường trước khi quyết định có thể bán các khu vực trên, giữ làm tài sản nhà nước hay dùng vào mục đích quân sự. Quá trình tẩy độc dự kiến kéo dài 2 năm với chi phí khoảng 110 tỉ won (2.135 tỉ đồng).
Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hãng Yonhap ngày 11.12 dẫn lời cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Se-hyun nhận định rằng CHDCND Triều Tiên có thể dỡ bỏ việc ngưng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa mà nước này tự áp dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.