Mỹ tố tin tặc Nga tấn công mạng lưới điện

16/03/2018 19:00 GMT+7

Chính phủ Mỹ cáo buộc tin tặc Nga tiến hành chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào lưới điện, nhà máy xử lý nước, ngành hàng không và những cơ sở hạ tầng nhạy cảm khác.

“Kể từ tháng 3.2016, tin tặc của chính phủ Nga đã tấn công mạng nhắm vào nhiều cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng then chốt của Mỹ”, theo cảnh báo ngày 15.3 của Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
FBI và Bộ An ninh Nội địa mô tả các tin tặc Nga hoạt động cực kỳ tinh vi, khó bị phát hiện, thường sử dụng mã độc (malware) nhưng không nêu rõ liệu rằng những đợt tấn công có thành công hay không.
“Những vụ tấn công mạng diễn ra hàng trăm ngàn lần mỗi ngày. Vũ khí trong không gian mang là thật, nghiêm trọng”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 15.3.
Giới chức Mỹ cảnh báo nguy cơ tin tặc kiểm tra hệ thống điều khiển nhà máy điện hạt nhân và đề nghị tăng cường các biện pháp đề phòng, siết chặt an ninh mạng.
Chính phủ Mỹ từng ra lệnh cảnh báo những công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân về nguy cơ bị tấn công mạng hồi năm rồi. Tuy nhiên, vụ tấn công mạng lúc bấy giờ không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành nhà máy điện hạt nhân, ông Scott Aaronson, phó chủ tịch của tổ chức đại diện các công ty năng lượng Mỹ EEI.
Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ chính thức xác nhận tin tặc Nga tấn công mạng nhắm vào những cơ sở phục vụ hàng trăm triệu người dân Mỹ.
Hãng tin Bloomberg hồi tháng 7.2017 từng dẫn lời các nguồn tin chính phủ tiết lộ tin tặc Nga đã xâm nhập hệ thống máy tính của hàng chục nhà máy điện hạt nhân tại 7 bang ở Mỹ và mở rộng chiến dịch sang hàng chục quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.