Mỹ tố Iran muốn làm tăng giá dầu thô thế giới

31/05/2019 22:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran tấn công 4 tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để làm tăng giá dầu thô thế giới .

Trong buổi họp báo ngày 30.5, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông nhất trí với tuyên bố trước đó của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng Iran “gần như chắc chắn” đứng sau vụ tấn công phá hoại 4 tàu chở dầu hồi 12.5 ngoài khơi UAE, bao gồm hai chiếc treo cờ Ả Rập Xê Út.
“Đây là ý đồ của Iran nhằm làm tăng giá dầu thô khắp thế giới”, ông Pompeo lưu ý.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cương quyết bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời chỉ trích ông Bolton là "người hiếu chiến có mưu đồ gây bất ổn trong khu vực”, theo AFP.
Chính phủ Mỹ đang áp đặt nhiều cấm vận nhằm vào ngành dầu mỏ Iran. Hồi tháng 4, Washington tuyên bố sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào nhập khẩu dầu thô củanước CH Hồi giáo.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong buổi họp báo trước thềm chuyến công du châu Âu trong tuần này Reuters
Gần đây, Mỹ còn tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, bao gồm triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay, máy bay ném bom và thêm 1.500 binh sĩ.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khẳng định ông không muốn chiến tranh và sẵn sàng đối thoại với Iran.
[VIDEO] Iran không thấy triển vọng đàm phán với Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.