Mỹ tố Huawei không thành thật về mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc

23/05/2019 20:49 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc tập đoàn Huawei không thành thật về mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc.

Khi Huawei tuyên bố không làm việc với chính phủ Trung Quốc, “đây không đúng sự thật”, ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC ngày 23.5.
“Nói rằng họ không có mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc là tuyên bố sai lầm”, Ngoại trưởng Pompeo nói về Huawei vừa bị Mỹ liệt vào danh sách đen với cáo buộc Bắc Kinh dùng công nghệ của hãng này để do thám.
[VIDEO] Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi: Mỹ đang đánh giá thấp Huawei
“Nhà sáng lập kiêm CEO Huawei, ông Nhậm Chính Phi không nói cho người dân Mỹ cũng như thế giới biết sự thật”, theo ông Pompeo.
Hồi tuần rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trình trạng khẩn cấp quốc gia, cấm doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị của các hãng công nghệ nước ngoài có nguy cơ đe dọa an ninh. Động thái này là nhắm vào Huawei, nhưng Nhà Trắng không nêu cụ thể công nghệ của quốc nào bị cấm.
Nhiều người dùng điện thoại Huawei sẽ có nguy cơ không thể cập nhật hệ điều hành Android Reuters
Bộ Thương mại Mỹ cũng đã ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ bán hoặc chuyển giao công nghệ Mỹ cho Huawei.
Sau đó, các công ty lần lượt ngừng hợp tác với Huawei, bao gồm Google ngừng cấp phép hệ điều hành Android cho tập đoàn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.