Mỹ tìm sự đồng thuận của ASEAN để tăng sức ép với Triều Tiên

16/02/2016 15:32 GMT+7

Bên cạnh các chủ đề chính của Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN như Biển Đông và kinh tế, nước chủ nhà Mỹ cũng mong muốn tìm kiếm sự đồng thuận của ASEAN để tăng áp lực với Triều Tiên.

Bên cạnh các chủ đề chính của Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN như Biển Đông và kinh tế, nước chủ nhà Mỹ cũng mong muốn tìm kiếm sự đồng thuận của ASEAN để tăng áp lực với Triều Tiên.

Triều Tiên vừa thử tên lửa tầm xa - Ảnh: ReutersTriều Tiên vừa thử tên lửa tầm xa - Ảnh: Reuters
Hội nghị Mỹ - ASEAN diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tuyên bố thử bom nhiệt hạch, sau đó thử tên lửa tầm xa. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 15.2 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho rằng chính vì thế mà chuyện Mỹ muốn bàn đến chủ đề Triều Tiên trong hội nghị với các lãnh đạo ASEAN là "điều tự nhiên".
Nguồn tin kể trên cũng khẳng định rằng trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nói về các hoạt động của cộng đồng quốc tế để gia tăng áp lực lên Triều Tiên, cùng lúc tìm kiếm sự đồng thuận của các lãnh đạo ASEAN.
Hồi tuần trước, ông Ben Rhodes - phó Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ - phát biểu rằng Mỹ đã làm việc với một số nước ASEAN để thảo luận về các thách thức an ninh liên quan đến Triều Tiên, trong đó bao gồm các nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân, tìm cách ngăn chặn Triều Tiên xuất khẩu các vật liệu có thể dùng để phổ biến vũ khí hạt nhân.
Ông Rhodes phát biểu: "Chúng tôi đã có được sự hợp tác rất tốt trong vấn đề này. Một số nước đã giảm thiểu hợp tác với Triều Tiên, cắt giảm hợp tác giữa quân đội với quân đội".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.