Mỹ tiếp tục viện trợ Campuchia

24/11/2017 07:51 GMT+7

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục viện trợ Campuchia 2 triệu USD cho chương trình khảo sát và gỡ bom, mìn quân đội Mỹ thả trên lãnh thổ nước này trong thời kỳ chiến tranh VN.

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đưa ra tuyên bố trên hôm 22.11 trong một thông cáo mời thầu cho chương trình trong năm tài chính 2018 - 2019. “Mỹ vẫn luôn ủng hộ chương trình rà phá mìn nhân đạo ở Campuchia 20 năm qua và tiếp tục cam kết giải quyết hậu quả chiến tranh. Vụ đấu thầu mới là phần cam kết đó”,  Đại sứ William Heidt phát biểu trong thông cáo.
Quan hệ giữa Washington và Phnom Penh thời gian qua trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Hun Sen cáo buộc Mỹ giúp đỡ lực lượng chống đối lật đổ chính phủ của ông.
Tuần trước, Washington tuyên bố cắt viện trợ 1,8 triệu USD cho cuộc bầu cử năm 2018 nhằm phản đối việc đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) bị buộc giải thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.