Mỹ tịch thu vũ khí liên quan Iran?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/02/2020 06:00 GMT+7

Quân đội Mỹ hôm qua xác nhận binh sĩ từ tuần dương hạm USS Normandy đã lên một thuyền buồm khả nghi ở biển Ả Rập ngày 9.2, tịch thu nhiều vũ khí với thiết kế và chế tạo có liên quan đến Iran .

“Vũ khí bị tịch thu gồm có 150 tên lửa chống tăng (ATGM), vốn là bản sao do Iran chế tạo từ ATGM Kornet của Nga”, Reuters dẫn thông cáo từ quân đội Mỹ cho hay.
Ngoài ra còn có 3 tên lửa đối không và một số bộ phận vũ khí khác.
Quân đội Mỹ cho biết thêm số lượng vũ khí do USS Normandy tịch thu giống với những loại vũ khí đã bị một tàu chiến Mỹ khác tịch thu hồi tháng 11.2019. Iran chưa có phản ứng về thông tin trên.
Trong khi đó, Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami ngày 13.2 tuyên bố Iran sẵn sàng tấn công Mỹ và Israel ngay cả khi hai nước này mắc lỗi nhỏ nhất.

[VIDEO] Hơn 100 lính Mỹ bị sang chấn não trong vụ tập kích tên lửa của Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.