Mỹ thuyết phục Ấn Độ không mua S-400

Văn Khoa
Văn Khoa
14/06/2019 13:30 GMT+7

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách khu vực Nam và Trung Á Alice Wells vừa cho hay nước này tiếp tục nỗ lực thuyết phục Ấn Độ không mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về khả năng mua S-400 nên chúng tôi tiếp tục các cuộc đối thoại của mình về việc làm thế nào Mỹ hay những nhà cung cấp quốc phòng khác có thể hỗ trợ Ấn Độ”, bà Wells phát biểu tại phiên điều trần về lợi ích của Mỹ ở Nam Á và ngân sách cho tài khóa 2020, theo hãng tin TASS.
“Khi Tổng thống Putin thăm [Ấn Độ] vào tháng 10.2018, có thêm thông báo về khả năng xem xét [bán] khí tài quân sự lớn. Chúng tôi thấy Ấn Độ trong nhiều năm, đặc biệt trong 10 năm gần đây, bắt đầu đa dạng hóa nguồn vũ khí. Quan hệ thương mại trong ngành quốc phòng tăng từ 0 đến 18 tỉ USD trong 18 năm qua và chúng ta hy vọng tiếp tục mở rộng quan hệ này. Tuy nhiên, khoảng 65-70% số khí tài quân sự Ấn Độ vẫn có nguồn gốc từ Nga”, bà Wells lưu ý.
 
[VIDEO] Thổ Nhĩ Kỳ 'đã chốt' giao dịch S-400 với Nga bất chấp sức ép từ Mỹ
New Delhi lần đầu tiên bày tỏ quan tâm mua S-400 vào năm 2015. Đến tháng 10.2018, Ấn Độ ký hợp đồng mua 5 tổ hợp S-400 trị giá 5,43 tỉ USD (126.823 tỉ đồng) và hiện có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt theo đạo luật CAATSA.
Đạo luật ủy quyền cho chính quyền Mỹ trừng phạt các bên có giao dịch lớn với những thực thể thuộc chính quyền Nga trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo. Hồi cuối tháng 9, Mỹ trừng phạt Trung Quốc theo đạo luật này vì các hợp đồng mua chiến đấu cơ Su-35 và S-400 của Nga.
Giới chức Mỹ được cho là đã gia tăng gây sức ép lên Ấn Độ về việc mua S-400, cảnh báo rằng nếu thỏa thuận được thực hiện sẽ gây ra tác động trực tiếp đến sự hợp tác quốc phòng, công nghệ cao giữa 2 nước trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.