Mỹ thúc đẩy sản xuất chip trong nước

12/05/2020 09:32 GMT+7

Ngày 11.5, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đang đối thoại với các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn về việc xây dựng nhà máy sản xuất chip điện tử tại Mỹ.

Theo đó, Tập đoàn Intel thông báo đang thảo luận với Bộ Quốc phòng Mỹ để mở nhà máy sản xuất chip và coi đây là điều quan trọng trong bối cảnh bất ổn do môi trường địa chính trị hiện tại.
Hãng sản xuất chip hàng đầu Đài Loan TSMC cũng tiết lộ đã bàn bạc với Bộ Thương mại Mỹ về việc mở nhà máy, nhưng chưa quyết định. Trước đó, có thông tin cho rằng giới chức Mỹ đang xem xét hỗ trợ Samsung mở nhà máy sản xuất chip tại bang Texas, nhưng hãng này từ chối bình luận.
Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung leo thang vì dịch Covid-19, khiến Washington tuyên bố muốn đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc để tránh bị phụ thuộc.

Nhà Trắng bỏ qua chỉ dẫn "mở cửa an toàn" nền kinh tế Mỹ của cơ quan phòng dịch Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.