Mỹ thử nghiệm khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt

08/12/2015 11:06 GMT+7

Khu trục hạm tàng hình đầu tiên của Mỹ, chiếc USS Zumwalt (DDG-1000) lần đầu tiên ra biển thử nghiệm ngày 7.12.2015.

Khu trục hạm tàng hình đầu tiên của Mỹ, chiếc USS Zumwalt (DDG-1000) lần đầu tiên ra biển thử nghiệm ngày 7.12.2015.

Khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt được lai dắt trên sông Kennebeck, bang Massachusetts ra biển thử nghiệm lần đầu tiên, ngày 7.12.2015 - Ảnh: AFPKhu trục hạm tàng hình USS Zumwalt được lai dắt trên sông Kennebeck, bang Massachusetts ra biển thử nghiệm lần đầu tiên, ngày 7.12.2015 - Ảnh: AFP
Tàu USS Zumwalt đã xuất phát tại cảng ở thành phố Bath, bang Maine vào ngày 7.12 và sẽ tiến hành thử nghiệm các hệ thống công nghệ quan trọng trên tàu.
Khu trục hạm Zumwalt được thiết kế nhằm thay thế các tàu khu trục lớp Arleigh-Burke hiện tại của Hải quân Mỹ. Việc chậm trễ trong quá trình đóng đã khiến chi phí đội lên gấp 3 lần, chi phí cho 3 tàu lớp Zumwalt ước tính khoảng 12,3 tỉ USD, cao hơn 37% so với con số 8,9 tỉ USD ban đầu. Tính tổng chi phí nghiên cứu và phí phát sinh, dự án này được cho là tiêu tốn 22 tỉ USD, theo Stars & Stripes ngày 7.12.
Tàu khu trục của tương lai, chiếc USS Zumwalt - Ảnh: Hải quân Mỹ
Chuyên gia hàng hải Ron O’Rourke thuộc Cơ quan nghiên cứu chính sách Quốc hội Mỹ cho biết những cải tiến về công nghệ của tàu Zumwalt sẽ rất cần thiết cho nhu cầu tương lai của hải quân. Khác với đội tàu khu trục và tuần dương hiện này, hệ thống điện tích hợp của tàu Zumwalt giúp cung cấp năng lượng cho các hệ thống vũ khí như súng laser, súng điện từ, được phát triển để đối đầu với công nghệ của Nga và Trung Quốc.
Tàu Zumwalt dài 186 m, nơi rộng nhất khoảng 24,5 m, độ choán nước 15.610 tấn, tốc độ 55,56 km/giờ, thuỷ thủ đoàn 148 người. Tàu có thể chở theo 2 trực thăng MH-60R Sea Hawk hoặc một trực thăng MH-60R Sea Hawk và 3 trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout, theo Hải quân Mỹ. Con tàu này có hình dáng mũi tàu vát về trước.
Tàu được trang bị 2 hệ thống pháo điện từ 155 mm và 2 pháo cận chiến tốc độ cao 30 mm. Pháo điện từ 155 mm có tầm bắn xa đến 160 km, gấp 5 lần tầm bắn của các tàu chiến hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.