Mỹ tăng sức ép lên Venezuela

27/02/2019 09:12 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ hôm qua áp đặt lệnh trừng phạt, đóng băng toàn bộ tài sản 4 thống đốc bang của Venezuela trong động thái nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong cuộc họp cùng ngày của Nhóm Lima tại Colombia, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington tiếp tục ủng hộ “tổng thống lâm thời” tự xưng Juan Guaido và yêu cầu Tổng thống Maduro phải giao lại quyền lực, theo Reuters. Nhóm Lima gồm 14 quốc gia châu Mỹ, được thành lập vào năm 2017 nhằm tiến hành cái gọi là “thúc đẩy nền dân chủ” tại Venezuela.
Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, Nhóm Lima kêu gọi Tổng thống Maduro ra đi ngay lập tức, tiến hành chuyển tiếp dân chủ và bầu cử tự do tại Venezuela nhưng bác bỏ ý tưởng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Tổng thống Maduro tuyên bố cuộc họp ở Bogota mang mục đích chính trị nhằm thành lập chính quyền song song tại Venezuela, theo ABC News. 
[VIDEO] Tổng thống Trump tăng sức ép lên quân đội Venezuela
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.