Mỹ tăng cường tiêm kích, oanh tạc cơ bảo vệ binh sĩ rút khỏi Afghanistan

07/05/2021 09:28 GMT+7

Quân đội Mỹ đã bổ sung 12 tiêm kích F-18 cho nỗ lực bảo vệ lực lượng đang rút quân khỏi Afghanistan theo thỏa thuận với Taliban, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho biết hôm 6.5.

Số tiêm kích F-18 trên đã được tăng cường bên cạnh 6 máy bay ném bom B-52 mà Lầu Năm Góc triển khai đến Qatar.
Đồng thời nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cũng kéo thời gian hoạt động tại khu vực. Đơn vị Biệt động quân của Mỹ cũng nhận nhiệm vụ tại Afghanistan trong thời gian này.
Trên đây là những động thái cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ đang bổ sung khí tài ở Trung Đông, trong lúc lực lượng Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan.
Trước đó trong tuần, thêm 2 chiếc pháo đài bay B-52 đã đến căn cứ không quân Al Udeid, nâng tổng số B-52 sẵn sàng đáp trả các vụ tấn công của Taliban lên 6.
“Chúng tôi đã nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là phải bảo vệ an toàn cho quân đội Mỹ và lực lượng NATO trong quá trình rút quân”, theo Đài CNBC dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby.

Nổ bom xe ở Afghanistan, ít nhất 27 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.