Mỹ tăng cường rà soát di dân từ 11 nước, gồm Triều Tiên

30/01/2018 11:00 GMT+7

Mỹ tuyên bố sẽ giới hạn việc tiếp nhận người xin tị nạn từ 11 nước, trong đó có CHDCND Triều Tiên, để ngăn chặn “những phần tử khủng bố, tội phạm và lừa đảo” nhập cư nước này.

Washington ngày 29.1 cho biết đang dỡ bỏ lệnh cấm tiếp nhận di dân từ 11 quốc gia “có nguy cơ cao”, nhưng cảnh báo sẽ tăng cường các khâu rà soát trước khi tiếp nhận so với trước đây.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen bác bỏ thông tin cho rằng việc tăng cường khâu tiếp nhận “không có liên quan gì đến khía cạnh sắc tộc lẫn tôn giáo’.
“Các biện pháp an ninh mới được bổ sung sẽ khiến những kẻ có ý đồ xấu khó lợi dụng chương trình xin tị nạn của Mỹ”, theo Reuters dẫn lời bộ trưởng Nielsen.
Đây là nhóm 11 nước từng bị cấm nộp đơn tạm thời vào tháng 10.2017 để Washington có thời gian điều chỉnh chính sách di dân.
Dù không được công bố tên chính thức, các tổ chức ủng hộ quyền lợi người tị nạn cho rằng đó là các nước những nước Ai Cập, Iran, Iraq, Libya, Mali, Triều Tiên, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria và Yemen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.