Mỹ tăng cường cấm vận Syria

24/12/2020 08:27 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin chính phủ Mỹ áp đặt lệnh cấm vận mới nhằm vào các cá nhân và công ty làm ăn với chính quyền Syria .

Động thái này nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad quay về bàn đàm phán.
Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa thêm 2 cá nhân, 9 công ty kinh doanh và Ngân hàng Trung ương Syria vào danh sách đen. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố lệnh cấm vận đối với cha mẹ và anh em của bà Asma al-Assad, phu nhân Tổng thống al-Assad.
Hồi tháng 6, Mỹ đã đưa đệ nhất phu nhân Asma al-Assad vào danh sách trừng phạt.
Theo lệnh cấm vận, mọi tài sản của các cá nhân và công ty trên tại Mỹ đều bị phong tỏa, đồng thời công dân Mỹ bị cấm làm ăn với họ. Những người không phải công dân Mỹ nếu thực hiện một số giao dịch cụ thể với nhóm trên cũng có thể bị trừng phạt, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Không kích Syria - dấu hiệu Israel vẫn sẽ mạnh tay dù ai lãnh đạo nước Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.