Mỹ tăng cường cấm vận Iran

28/10/2020 09:41 GMT+7

Chính phủ Mỹ hôm qua áp dụng các lệnh cấm vận mới nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran , theo Reuters.

Cụ thể, Bộ trưởng Dầu mỏ, Công ty Dầu mỏ quốc gia (NIOC), Công ty Tàu chở dầu quốc gia của Iran cùng các cá nhân, thực thể khác đã bị đưa vào danh sách cấm vận. Washington đóng băng tất cả tài sản của họ ở Mỹ và cấm người Mỹ giao dịch với đối tượng bị cấm vận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết lệnh cấm vận nhắm vào các nhân tố chính trong ngành dầu mỏ vì họ hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran.
“Tehran dùng tiền thu được từ ngành dầu mỏ để tài trợ cho hoạt động gây bất ổn của Quds”, ông Mnuchin nói. Đáp lại, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh nói Washington áp đặt lệnh cấm vận vì không thể làm giảm xuất khẩu dầu thô của Iran.

Tàu chở dầu Iran cập bến Venezuela bất chấp cảnh báo từ Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.