Mỹ tạm hoãn áp thuế nhôm, thép nhập khẩu

02/05/2018 08:07 GMT+7

Chính phủ Mỹ thông báo trì hoãn áp đặt thuế nhập khẩu nhôm, thép đối với Canada, Liên minh Châu Âu (EU) và Mexico cho đến ngày 1.6 và đã đạt thỏa thuận miễn thuế vô thời hạn cho Argentina, Brazil và Úc.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi lệnh tạm miễn thuế hết hạn vào ngày 1.5, nhưng Nhà Trắng không công bố điều khoản trong thỏa thuận với Argentina, Brazil và Úc. Reuters dẫn lời một nguồn tin chính phủ tiết lộ sẽ không còn bất kỳ đợt trì hoãn nào sau thời hạn 1.6.
Trước đó, Tổng thống Trump hôm 23.3 tuyên bố áp đặt thuế 25% lên thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm, nhưng miễn thuế tạm thời cho Argentina, Brazil, Canada, EU, Mexico và Úc. Trong khi đó, Hàn Quốc được miễn thuế vô thời hạn. Ủy ban Châu Âu hôm qua tuyên bố quyết định của Mỹ khiến cộng đồng doanh nghiệp hoang mang, đồng thời yêu cầu Mỹ miễn thuế vô thời hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.