Mỹ tạm đóng cửa nhiều đại sứ quán

03/08/2013 03:25 GMT+7

Mỹ sẽ cho tạm ngưng hoạt động nhiều đại sứ quán và tổng lãnh sự quán, hầu hết ở Trung Đông, vào ngày 4.8 do lo ngại nguy cơ khủng bố.

Mỹ sẽ cho tạm ngưng hoạt động nhiều đại sứ quán và tổng lãnh sự quán, hầu hết ở Trung Đông, vào ngày 4.8 do lo ngại nguy cơ khủng bố.

BBC ngày 2.8 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Chúng tôi đã ra chỉ thị cho một số đại sứ quán và tổng lãnh sự quán đóng cửa hoặc ngừng hoạt động vào ngày 4.8.

Chúng tôi cũng có thể cho đóng cửa thêm vào những ngày sau đó”. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa vì lo ngại về an ninh cho các nhân viên ngoại giao và những người đến làm việc.

Quyết định trên được áp dụng cho những nước gồm Ả Rập Xê Út, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Israel, Jordan, Kuwait, Libya, Oman, Qatar và Yemen. Trước đó, tình báo Mỹ cho hay mối đe dọa có liên quan tới tổ chức khủng bố al-Qaeda và tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.