Mỹ tách con cái khỏi cha mẹ nếu nhập cư lậu

09/05/2018 08:39 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng biện pháp cứng rắn hơn nữa đối với một số gia đình nhập cư bất hợp pháp thông qua đường biên giới, như tách con cái khỏi cha mẹ chứ không giam chung như trước.

Theo NBC News, phát biểu trong cuộc họp báo tại TP.Scottsdale (bang Arizona), Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hôm 7.5 tuyên bố sẽ khởi tố và bỏ tù tất cả các di dân lậu.
Con cái của những người này được chuyển sang Văn phòng Tái định cư cho dân tị nạn, giao lại cho người thân trên đất Mỹ (nếu có), hoặc gửi nuôi tại các trại tế bần. Trước đây, chỉ khi nào người lớn không chứng minh được quan hệ nhân thân với trẻ đi cùng mới được xếp vào dạng phải can thiệp như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.