Mỹ sơ tán cảng biển vì nghi vấn 'bom bẩn' trên tàu hàng

15/06/2017 12:29 GMT+7

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra nghi án một quả 'bom bẩn' được cài trên tàu chở hàng neo đậu tại cảng Charleston, bang South Carolina.

Khu Wando thuộc cảng Charleston được sơ tán vào tối 14.6, giờ địa phương (sáng 15.6, giờ Việt Nam) sau khi có thông tin về "bom bẩn" và FBI đang tiến hành điều tra vụ việc, theo Đài Fox News. Tàu thuyền sắp cập cảng cũng được lai dắt tránh xa khu Wando.
Chỉ huy lực lượng tuần duyên tại thành phố Charleston, ông Greg Stump cho hay nhiều lực lượng hữu trách có mặt tại hiện trường.
Theo ông Stump, “một người chuyên tuyên truyền về thuyết âm mưu” vừa tung một đoạn video lên Youtube, cảnh báo về mối de đọa "bom bẩn" được cài trên tàu chở hàng Maersk Memphis neo đậu tại cảng Charleston. "Bom bẩn" bị nghi là được giấu bên trong một container trên tàu.
"Bom bẩn" được chế tạo bằng thuốc nổ thông thường pha trộn với chất phóng xạ.

tin liên quan

Nguy cơ bom bẩn ở Đông Nam Á
Vụ mất cắp nguyên liệu phóng xạ Iridium-192 ở Malaysia làm dấy lên lo ngại rằng nước này đang trở thành điểm trung chuyển nguyên liệu phóng xạ để chế tạo bom.
Các đơn vị dò bom được điều động để kiểm tra Maersk Memphis và hiện vẫn chưa có phát hiện gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.