Mỹ siết an ninh viễn thông

28/11/2019 09:18 GMT+7

Mỹ vừa công bố quy trình đặc biệt nhằm bảo vệ mạng viễn thông và các chuỗi cung ứng của nước này trước các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Reuters tối 26.11 đưa tin Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã chọn biện pháp sàng lọc từng trường hợp một để xác định giao dịch nào sẽ bị cấm và thỏa thuận nào được thông qua.
Đây là cách tiếp cận nhằm thực thi chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 là bộ này phối hợp với các ban ngành khác để đưa ra biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Đồng thời, Bộ trưởng Ross cũng được giao toàn quyền trong việc hủy hoặc thẩm định lại những giao dịch khả nghi.
Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ vừa nhất trí bỏ phiếu liệt hai công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc là mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.