Mỹ sẽ xem xét vụ tông xe ở Thiên An Môn

06/11/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành xem xét vụ tông xe gây chết người tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tuần rồi, bất chấp việc Trung Quốc đã khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố của nhóm Hồi giáo đến từ Khu tự trị Tân Cương.

Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) hôm 5.11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói rằng Washington nhận biết Trung Quốc đã tuyên bố đây là hành động khủng bố. Tuy nhiên, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và xem xét xem điều gì đã thực sự xảy ra trước khi đưa ra một tuyên bố hoàn chỉnh hơn.

Được biết, 3 người ngồi trong chiếc xe đâm vào khách bộ hành tại quảng trường Thiên An Môn và 5 nghi phạm bị bắt sau khi vụ việc xảy ra đều được cho là người Ngô Duy Nhĩ, dân tộc thiểu số sống tại Tân Cương.

Chính phủ Trung Quốc cũng nói rằng vụ tông xe đến tiến hành với sự hậu thuẫn của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan.

Nhưng có nhiều nguồn tin lại cho biết nhóm này không mạnh vì không liên kết được với các tổ chức quốc tế, đồng thời cũng không có hoạt động tích cực nào trong thời gian gần đây, theo NHK.

Hoàng Uy

>> Khủng bố Hồi giáo hỗ trợ vụ đâm xe Thiên An Môn
>> Bí ẩn vụ đâm xe ở Thiên An Môn
>> Vụ tông xe ở Thiên An Môn có thể do khủng bố
>> Xe jeep lao vào đám đông, bốc cháy tại Thiên An Môn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.