Mỹ sẽ tuần tra áp sát đảo nhân tạo trên Biển Đông đầu tháng 4

02/04/2016 09:56 GMT+7

Hải quân Mỹ dự định vào đầu tháng 4 tiến hành tuần tra áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp trên Biển Đông.

Hải quân Mỹ dự định vào đầu tháng 4 tiến hành tuần tra áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp trên Biển Đông.

Nhóm tàu đổ bộ Mỹ tuần tra Biển Đông ngày 29.3, từ trái sang: tàu đổ bộ USS Boxer, tàu tiếp tế Walter S. Diehl và tàu đổ bộ USS Harpers Ferry - Ảnh: Hải quân MỹNhóm tàu đổ bộ Mỹ tuần tra Biển Đông ngày 29.3, từ trái sang: tàu đổ bộ USS Boxer, tàu tiếp tế Walter S. Diehl và tàu đổ bộ USS Harpers Ferry - Ảnh: Hải quân Mỹ
Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với Hải quân Mỹ ngày 1.4 cho biết Mỹ dự định đầu tháng 4 sẽ tiến hành cuộc tuần tra áp sát một đảo nhân tạo trên Biển Đông, lần thứ ba thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc bằng các cuộc tuần tra hàng hải.
Nguồn tin không nêu rõ thời gian, tàu nào của Mỹ tham gia hoạt động lần này.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định lần thách thức này của Mỹ sẽ là cuộc tuần tra áp sát đá Vành Khăn, trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. 
Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại thủ đô Washington, bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân. Tại cuộc gặp đó, lãnh đạo Trung Quốc đã nói với lãnh đạo Mỹ rằng Bắc Kinh không chấp nhận mọi hành vi dưới danh nghĩa tự do hàng hải vi phạm chủ quyền và gây tổn hại đến lợi ích an ninh của nước này.
Reuters nhận định câu nói của ông Tập Cận Bình là lời cảnh báo rõ ràng dành cho Mỹ. Bởi lẽ Mỹ đã tiến hành các hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông. Đặc biệt, các cuộc tuần tra áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam được giới phân tích đánh giá là sự thách thức yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.