Mỹ sẽ tịch thu tài sản tham nhũng từ Nigeria

16/07/2017 07:48 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua thông báo sẽ tìm cách tịch thu số tài sản trị giá 144 triệu USD liên quan đến vụ bê bối tham nhũng dầu khí ở Nigeria.

Theo AFP, trong khoảng thời gian từ năm 2011 - 2015, hai doanh nhân Nigeria là Kolawole Akanni Aluko và Olajide Omokore đã thông đồng với nhiều người khác hối lộ cựu Bộ trưởng Tài nguyên dầu khí Nigeria Diezani Alison-Madueke.
Đổi lại, bà này bị cáo buộc chuyển các hợp đồng bán dầu béo bở cho các công ty của hai doanh nhân trên. Họ đã thu về 1,5 tỉ USD từ các giao dịch bán dầu thô của Nigeria và dùng số tiền này để mua tài sản tại Mỹ, bao gồm một chiếc du thuyền trị giá 80 triệu USD và căn nhà sang trọng trị giá 50 triệu USD tại khu Manhattan.
Ông Kenneth Blanco, quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, nhấn mạnh: “Mỹ không phải là nơi cất giấu an toàn cho các khoản tiền tham nhũng”.

tin liên quan

Boko Haram thả 82 nữ sinh Nigeria
Một nhóm nữ sinh ở thị trấn Chibok (miền bắc Nigeria) hôm qua đã về tới thủ đô Abuja sau 3 năm bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc, theo Reuters. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.