Mỹ sẽ tăng tuổi mua thuốc lá điện tử

24/11/2019 09:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tăng tuổi tối thiểu mua thuốc lá điện tử từ 18 lên 21, nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng sản phẩm này ngày càng tăng trong thiếu niên.

Theo tờ USA Today, Tổng thống Trump nêu ý kiến trên trong cuộc họp với lãnh đạo các công ty sản xuất thuốc lá điện tử, các chuyên gia sức khỏe cộng đồng, nghị sĩ và giới chức chính phủ tại Nhà Trắng ngày 22.11 (giờ Mỹ).
Theo luật liên bang, tuổi tối thiểu được mua mọi sản phẩm thuốc lá là 18. Tuy nhiên, hơn 1/3 số bang ở Mỹ đã tăng tuổi mua thuốc lá lên 21. Đề xuất nâng tuổi trên của Tổng thống Trump cần được quốc hội thông qua.
Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ thông báo 47 người thiệt mạng và gần 2.300 người tổn thương phổi do thuốc lá điện tử ở nước này.

Thuốc lá điện tử gây tổn thương phổi: Mỹ tìm ra nguyên nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.