Mỹ sẽ tái bố trí lực lượng quanh Afghanistan

22/04/2021 08:43 GMT+7

Tổng thống Joe Biden nói sẽ tiếp tục giám sát mối đe dọa tại Afghanistan và duy trì lực lượng tại khu vực để đảm bảo ứng phó mối đe dọa đối với Mỹ sau khi rút quân.

Điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm qua, tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie cho biết quân đội Mỹ đang lên kế hoạch tiếp tục chiến dịch chống khủng bố tại khu vực sau khi rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào ngày 11.9.
Tổng thống Joe Biden trước đó tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát mối đe dọa tại Afghanistan và duy trì lực lượng tại khu vực để đảm bảo ứng phó mối đe dọa đối với Mỹ sau khi rút quân.

Vì sao Tổng thống Biden kiên quyết chấm dứt "cuộc chiến bất tận" ở Afghanistan bất chấp chỉ trích?

Tuy nhiên, tướng McKenzie nói đến nay chưa đạt được thỏa thuận nào với các nước quanh Afghanistan, theo Reuters. Bên cạnh đó, vị tư lệnh cũng nghi ngờ độ tin cậy của Taliban như là đối tác đàm phán. Tướng McKenzie cảnh báo việc mất đi mạng lưới quân sự, tình báo tại Afghanistan sẽ gây ra tác động.
Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan vào ngày 24.4 sẽ bị hoãn đến tháng 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.