Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong 14 tháng

29/02/2020 20:12 GMT+7

Mỹ và NATO sẽ rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng tới nếu Taliban tuân thủ các cam kết về an ninh.

Mỹ và Afghanistan ngày 29.2 ra tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình theo đó liên quân phương Tây sẽ rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng nếu Taliban đáp ứng các cam kết, theo AFP.
Sau khi giảm số lính xuống còn 8.600 trong vòng 135 ngày từ ngày ký thỏa thuận, Mỹ và đồng minh sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan trong 14 tháng.
Tuyên bố chung được đưa ra trong lúc các quan chức Mỹ và đại diện Taliban đang có mặt tại thủ đô Doha của Qatar ngày 29.2 để chuẩn bị ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử nhằm chấm dứt sự hiện diện của lính Mỹ tại Afghanistan sau hơn 18 năm.

[VIDEO] Mỹ, Taliban ký thỏa thuận giảm bạo lực

Thỏa thuận là kết quả của việc đàm phán trắc trở kéo dài nhiều tháng qua giữa Mỹ và Taliban. Tổng thống Donald Trump ngày 28.2 kêu gọi Afghanistan nắm lấy cơ hội này vì một tương lai mới và cho rằng nếu các bên giữ cam kết thì triển vọng kết thúc chiến tranh tại Afghanistan sẽ rộng mở.
Taliban đã thực thi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần qua trên toàn lãnh thổ Afghanistan để tạo lòng tin và chứng tỏ lực lượng này có thể kiểm soát tình hình.
Từ khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001, nước này đã chi hơn 1.000 tỉ USD cho cuộc chiến và tái xây dựng Afghanistan. Khoảng 2.400 lính Mỹ đã thiệt mạng tại nước Trung Á. Hiện có khoảng 12.000 - 13.000 lính Mỹ tại Afghanistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.