Mỹ sẽ rút hơn 2.000 binh sĩ khỏi Iraq

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2020 09:36 GMT+7

Quân đội Mỹ ngày 9.9 thông báo sẽ giảm số binh sĩ Mỹ đóng trú ở Iraq từ 5.200 xuống còn 3.000 binh sĩ, theo Reuters.

Mỹ đã triển khai 5.200 binh sĩ đến Iraq để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Giới chức trong liên minh do Mỹ dẫn đầu cho rằng các lực lượng Iraq giờ đây gần như có đủ khả năng để xử lý những tàn dư của IS.
“Chúng tôi tiếp tục mở rộng các chương trình đối tác có thể nâng cao khả năng cho các lực lượng Iraq và cho phép chúng tôi giảm sự hiện diện của mình ở Iraq”, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Frank McKenzie nhấn mạnh trong một chuyến thăm Iraq.

Rút 2.000 lính, Mỹ tin tưởng Iraq đủ sức "dọn dẹp" phiến quân

Hồi tháng 6, Mỹ và Iraq khẳng định Mỹ sẽ rút quân ở Iraq và Washington không có kế hoạch duy trì các căn cứ hay sự hiện diện thường trực ở quốc gia Trung Đông này, theo Reuters.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump hứa kết thúc các “cuộc chiến tranh vô tận” của Mỹ, nhưng binh sĩ Mỹ hiện nay vẫn hiện diện ở các quốc gia như Afghanistan, Iraq và Syria, dù số lượng có giảm.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ở Nhà Trắng hồi tháng 8, Tổng thống Trump cam kết rút quân khỏi Iraq.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.