Mỹ sẽ hạn chế viện trợ quân sự

24/05/2017 07:34 GMT+7

Theo kế hoạch mới, nhiều nước đồng minh và đối tác phải trả tiền nếu muốn được Mỹ cấp vũ khí.

Reuters ngày 23.5 dẫn lời Giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết một phần dự thảo của ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2018 sẽ chuyển một số chương trình viện trợ quân sự nước ngoài thành các khoản vay để gom tiền tăng chi cho mảng quốc phòng, dự kiến ở mức 603 tỉ USD cho năm sau.
Với kế hoạch này, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thay đổi phần lớn chương trình viện trợ quân sự nước ngoài đang được Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai lâu nay.
Theo đó, nhiều nước đồng minh và đối tác phải trả tiền nếu muốn được Mỹ cấp vũ khí.
Tờ The Wall Street Journal ngày 22.5 cho biết những nước bị ảnh hưởng sẽ bao gồm Pakistan, Tunisia, Li Băng, Ukraine, Colombia, Ma Rốc, Georgia và Philippines...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.