Mỹ sẽ đưa công ty nào vào danh sách đen vì chính biến Myanmar?

25/03/2021 11:30 GMT+7

Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt lệnh cấm vận đối với hai tập đoàn do quân đội Myanmar kiểm soát theo sau cáo buộc trấn áp người biểu tình tại nước này.

Reuters ngày 25.3 dẫn các nguồn tin cho biết việc Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen Tập đoàn Kinh tế Myanmar (MEC) và Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), đồng thời đóng băng mọi tài sản các công ty này nắm giữ tại Mỹ có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 25.3 (giờ Mỹ).
Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ ngày 4.3 áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar, cùng hai tập đoàn liên kết với quân đội là MEC và MEHL.
Biện pháp này nhằm hạn chế quân đội và lực lượng an ninh Myanmar tiếp cận một số loại hình hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Quân đội Myanmar bất ngờ thả hàng trăm người phản đối, biểu tình vẫn sẽ tiếp tục sau khoảng lặng

Động thái của Mỹ diễn ra khi tình hình căng thẳng tại Myanmar tiếp tục leo thang với số người biểu tình bị thương và thiệt mạng ngày càng gia tăng.
Thống kê cho thấy tính đến nay có ít nhất 275 người biểu tình thiệt mạng tại Myanmar theo sau cuộc chính biến tại nước này vào ngày 1.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.