Mỹ sẽ điều UAV mới tới Biển Đông

27/08/2016 06:00 GMT+7

Từ tháng 5.2019, không quân Mỹ sẽ nhận 30 chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper và một phần trong số này sẽ hoạt động ở Biển Đông, theo trang tin Yibada.

Từ năm 2015, Mỹ đã tăng số chuyến bay do thám của UAV trên Biển Đông dù bị Trung Quốc cố gây nhiễu sóng. Lầu Năm Góc cũng thông báo MQ-9 Reaper sẽ thay thế MQ-1 Predator, vốn là vũ khí chính cho các cuộc không kích bằng UAV hiện nay của không quân Mỹ, vào năm 2019.
MQ-9 Reaper được trang bị bom thông minh và tên lửa, có thể bay liên tục 14 giờ đồng hồ trong điều kiện mang tối đa số bom hoặc tên lửa.
Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vừa ngang nhiên cử 6 nhân viên gác hải đăng đến quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN, theo Đài Phượng Hoàng. Hiện nước này đã đưa vào hoạt động 4 ngọn hải đăng xây phi pháp ở các bãi đá Chữ Thập, Gạc Ma, Châu Viên, Xu Bi và sắp hoàn tất ngọn thứ 5 trên đá Vành Khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.